Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 24.04.2024

CHIẾN SỰ UKRAINE – NGA

Ukraine

Cảnh báo Nga tấn công mùa hè

Ukraine đã cảnh báo về một cuộc tấn công mùa hè của Nga. Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, Olexandr Pivnenko, nói trên cổng thông tin Liga.net: Chúng tôi đang chuẩn bị. Đúng vậy, kẻ thù sẽ mang đến cho chúng tôi những bất ngờ khó chịu.

Chín người bị thương trong cuộc Nga tấn công bằng máy bay không người lái

Theo quân đội, 9 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm nhằm vào thành phố cảng Odessa của Ukraine. Thống đốc quân sự khu vực Oleh Kiper viết trên kênh Telegram của mình: Bốn trong số đó là trẻ em - 12 và 9 tuổi, cũng như hai em bé chưa đầy một tuổi.

Vụ tấn công xảy ra tại một khu dân cư có nhiều ngôi nhà - ít nhất 14 căn hộ được cho là đã bị hư hại. Theo Không quân Ukraine, 15 máy bay không người lái nữa đã bị đánh chặn.

Bộ trưởng Nông nghiệp Solskyj bị nghi tham nhũng

Cơ quan chống tham nhũng NABU của Ukraina đang nhắm tới Bộ trưởng Nông nghiệp đương nhiệm của đất nước, Mykola Solskyj. Bộ trưởng bị nghi ngờ đã chuyển nhượng bất hợp pháp đất nhà nước trị giá 291 triệu hryvnia - 1.250 bất động sản với diện tích là 291 triệu hryvnia. gần 2.500 ha Bộ trưởng đã sở hữu nó.

Theo thông tin, đất thuộc sở hữu của một công ty nhà nước ở vùng Sumy phía bắc Ukraine đã được chuyển giao cho chủ sở hữu mới trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2021. Công ty cổ phần nông nghiệp của Solskyj sau đó đã tiếp nhận để sử dụng. Các nhân viên của văn phòng đăng ký đất đai và người quản lý được cho là có nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của bộ và văn phòng cũng được cho là đã tham gia vào các hoạt động tội phạm.

Tháp truyền hình ở Kharkiv bị tấn công

Sau khi tháp truyền hình ở thủ đô Kharkiv phía đông Ukraine bị phá hủy, Tổng thống Volodymyr Zelenskyj một lần nữa kêu gọi quốc tế giúp đỡ nhiều hơn để phòng thủ trước các cuộc không kích của Nga. Kharkov và các thành phố khác của Ukraina đặc biệt cần các hệ thống phòng không “Patriot” kiểu Mỹ, Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu qua video buổi tối. Đức gần đây đã đồng ý cung cấp thêm ít nhất một hệ thống "Patriot". Kiev hy vọng các nước khác sẽ làm theo.

Nga

Muốn tấn công kho vũ khí phương Tây ở Ukraine

Nga tuyên bố gia tăng các cuộc tấn công vào các cơ sở lưu trữ vũ khí của phương Tây ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết quân đội Nga cũng sẽ nhắm mục tiêu vào các trung tâm hậu cần ở Ukraine.

Có thể sớm tiến quân

Theo người Anh, việc chiếm được ngôi làng Novomykhailivka của Ukraine ở tỉnh Donetsk mang lại cho Nga cơ hội tiến xa hơn. Bộ Quốc phòng Anh cho biết: Trên trục này, các lực lượng Nga có thể sẽ cố gắng tiến về thị trấn Kostiantynivka, cách Novomykhailivka 2 km về phía tây.

Những bước tiến xa hơn về phía bắc Wuhledar cũng có thể giúp vượt qua các vị trí phòng thủ của thành phố, nơi đã bị Nga tấn công từ lâu. Việc các lực lượng vũ trang Nga có thể chiếm được Novomykhailivka cho thấy tiến độ tiến triển chậm chạp, mặc dù tốn kém.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị bắt

Theo văn phòng công tố, Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov đã bị bắt ở Nga vì tội tham nhũng. Ivanov bị cáo buộc phạm tội theo Mục 6 Điều 290 Bộ luật Hình sự (hối lộ). Các cáo buộc tham nhũng chống lại Ivanov đã được tổ chức chống tham nhũng của chính trị gia đối lập Alexei Navalny, người qua đời vào tháng Hai, đưa ra vào năm 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có tổng cộng 12 cấp phó.

Theo truyền thông nhà nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo về vụ bắt giữ Ivanov. Ủy ban điều tra không cung cấp thêm thông tin gì về các cáo buộc. Những tội ác mà Ivanov bị buộc tội có thể bị phạt một khoản tiền lớn hoặc hơn mười năm tù.

NATO

Không muốn mở rộng triển khai vũ khí hạt nhân

Theo Tổng thư ký Jens Stoltenberg, NATO không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở các nước thành viên khác. Stoltenberg cho biết trong cuộc xuất hiện chung với Thủ tướng Anh Rishi Sunak trước các binh sĩ Anh đóng quân ở Ba Lan không có kế hoạch mở rộng thỏa thuận chia sẻ hạt nhân hiện tại.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhắc lại rằng đất nước của ông sẵn sàng cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân

Litva

Cung cấp xe bọc thép cho Ukraine

Lithuania đã hỗ trợ thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Bộ Quốc phòng ở Vilnius cho biết, quân đội các nước vùng Baltic thuộc EU và NATO đã bàn giao xe bọc thép chở quân M577 cho Kiev. Không có thêm thông tin nào được cung cấp về số lượng hoặc trang bị của xe.

Lithuania là một trong những nước ủng hộ Kiev quyết tâm nhất. Nước Baltic cho biết họ đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá hơn 610 triệu euro kể từ vụ tấn công của Nga.

Anh

Hứa cung cấp gói quân sự lớn cho Ukraine

Anh hứa hẹn với Ukraine gói viện trợ lớn nhất từ ​​trước đến nay với hàng chục tàu chiến, hàng trăm phương tiện, hơn 1.600 tên lửa và hàng triệu viên đạn. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết trong một tuyên bố vào buổi tối trước chuyến thăm Ba Lan: Bảo vệ Ukraine trước những tham vọng tàn bạo của Nga là rất quan trọng đối với an ninh của chúng tôi và của toàn bộ châu Âu. Nếu người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin thành công trong cuộc chiến tranh xâm lược này, ông ấy sẽ không dừng lại ở biên giới Ba Lan.

Công bố viện trợ mới cho Ukraine

Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố tại Warsaw rằng Anh sẽ hỗ trợ Ukraine viện trợ quân sự bổ sung trị giá 500 triệu bảng Anh (gần 580 triệu euro). Sunak đã gặp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Warsaw để thảo luận về Ukraine và tình hình an ninh ở châu Âu.

Ông cũng tuyên bố rằng Anh sẽ tăng dần chi tiêu quốc phòng lên 2,5% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2030 trước mối đe dọa toàn cầu. Đây là việc tăng cường quốc phòng toàn diện nhất trong một thế hệ.

Hứa cung cấp gói quân sự lớn cho Ukraine

Anh hứa hẹn với Ukraine gói viện trợ lớn nhất từ ​​trước đến nay với hàng chục tàu chiến, hàng trăm phương tiện, hơn 1.600 tên lửa và hàng triệu viên đạn. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết trong một tuyên bố vào buổi tối trước chuyến thăm Ba Lan: Bảo vệ Ukraine trước những tham vọng tàn bạo của Nga là rất quan trọng đối với an ninh của chúng tôi và của toàn bộ châu Âu. Nếu người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin thành công trong cuộc chiến tranh xâm lược này, ông ấy sẽ không dừng lại ở biên giới Ba Lan.

Kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào an ninh châu Âu

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã kêu gọi các nước châu Âu hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine. Theo truyền thông Anh, điều quan trọng là người châu Âu phải đầu tư vào an ninh của chính họ.

Ông cũng nhấn mạnh Anh luôn giữ vai trò tiên phong và là quốc gia đầu tiên cung cấp cho Ukraine xe tăng chiến đấu và tên lửa hành trình tầm xa hơn.

Mỹ

Chuẩn bị gói viện trợ khẩn cấp cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ rõ ràng muốn đưa ra gói ban đầu trị giá một tỷ đô la (khoảng 940 triệu euro) cho nước này ngay sau khi Thượng viện Hoa Kỳ phê duyệt viện trợ quân sự cho Ukraine. Các quan chức chính phủ cho biết, số hàng này bao gồm các phương tiện, tên lửa phòng không, đạn dược bổ sung cho hệ thống pháo phóng tên lửa, đạn pháo và các loại vũ khí khác có thể được cung cấp ngay cho Kiev để tham chiến trên chiến trường.

Thứ Bảy tuần trước, Hạ viện ở Washington đã thông qua các gói an ninh trị giá 95 tỷ USD. Khoảng 61 tỷ trong số này được chuyển đến Ukraina. Dự luật đã được đưa tới Thượng viện bỏ phiếu vào ngày hôm qua, và đã được chấp thuận.

Nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc với tư cách là trợ giúp chiến tranh của Nga

Theo một tờ báo, Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt để loại một số ngân hàng Trung Quốc khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Tờ Wall Street Journal dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này đưa tin, chính quyền hy vọng sẽ ngăn chặn viện trợ tài chính của Bắc Kinh cho hoạt động sản xuất quốc phòng của Nga.

Đang đàm phán về các thỏa thuận an ninh cùng Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine và Mỹ đã bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận an ninh song phương. Zelensky đã công bố điều này trong tin nhắn video hàng đêm của mình và nói về một thỏa thuận mẫu mực. Theo Zelensky, Kiev và Washington cũng đồng ý cung cấp tên lửa tầm xa cho quân đội Ukraine.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã ký kết các thỏa thuận an ninh với một số quốc gia thành viên NATO - bao gồm Đức, Pháp và Anh. Mặc dù các thỏa thuận không bao gồm đảm bảo hỗ trợ quân sự nhưng chúng có ý nghĩa biểu tượng to lớn về mặt hỗ trợ quân sự, chính trị và tài chính cho Ukraine trong những năm tới.

CHIẾN SỰ ISRAEL – HAMAS

Israel

Ra lệnh sơ tán người dân ở phía bắc Dải Gaza

Israel đã yêu cầu người dân ở các vùng phía bắc Dải Gaza rời khỏi khu vực. Khu vực xung quanh thị trấn Beit Lahia bị ảnh hưởng bởi việc sơ tán. Người phát ngôn quân đội Israel cho biết khu vực này là khu vực chiến đấu nguy hiểm.

Dựng lều ở Khan Yunis

Lều được dựng gần thị trấn lân cận Khan Yunis trước một cuộc tấn công quân sự do Israel lên kế hoạch ở Rafah. Một phát ngôn viên của quân đội Israel nói với truyền thông rằng quân đội biết về việc xây dựng các khu lều, nhưng việc này không có sự phối hợp với quân đội.

Các nhân chứng người Palestine ở Dải Gaza cũng cho biết có nhiều lều trong khu vực dường như được dành cho người tị nạn.

Bác bỏ cáo buộc có mộ tập thể

Quân đội Israel đã bác bỏ cáo buộc của Palestine rằng họ chịu trách nhiệm về các ngôi mộ tập thể và có thể là các vụ hành quyết tại một bệnh viện ở Dải Gaza. Đúng hơn, binh lính đã khai quật thi thể để tìm kiếm hài cốt của các con tin Israel.

Quân đội Israel cho biết: Tuyên bố rằng IDF (Lực lượng Phòng vệ Israel) đã chôn cất thi thể người Palestine là vô căn cứ. Các thi thể được đưa trở lại khu mộ sau khi khám nghiệm.

Các cuộc tấn công nghiêm trọng ở phía bắc Gaza

Theo người dân, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công tồi tệ nhất trong nhiều tuần ở phía bắc Dải Gaza. Người ta nói rằng toàn bộ đường phố đã bị san bằng vào đêm thứ Ba. Người dân khu vực hoảng loạn. Cảnh báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa đã được nâng lên ở miền nam Israel. Ban đầu không có báo cáo về thiệt hại hoặc thương tích.

Tiêu diệt hai thành viên Hezbollah ở Lebanon

Quân đội Israel cho biết họ đã cố tình giết chết hai thành viên cấp cao của lực lượng dân quân Hezbollah người Shiite ở Lebanon. Theo các nguồn tin an ninh Lebanon, một máy bay không người lái của Israel cũng đã tấn công một phương tiện ở Adlun, nằm giữa các thành phố ven biển Tyre và Sidon vào buổi sáng. Một thành viên Hezbollah đã bị giết.

Ngoài ra, một thành viên khác của lực lượng phòng không Hezbollah đã bị cố tình giết chết trong một vụ việc khác vào đêm hôm đó.

Hamas

Cuộc tấn công tên lửa từ Dải Gaza vào Israel

Việc pháo kích vào các thành phố của Israel từ Dải Gaza vẫn tiếp tục. Còi báo động không kích lại vang lên ở thành phố Sderot và những nơi khác vào thứ Ba. Ban đầu không có báo cáo về thương tích.

Quân đội Israel cho biết, dựa trên thông tin tình báo, Không quân Israel đã bắn vào một số bệ phóng tên lửa của tổ chức khủng bố Hamas ở phía nam Dải Gaza. Ngoài ra, một số kẻ khủng bố Hamas đã bị bắn tỉa.

Đang kêu gọi leo thang trên mọi mặt trận

Nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas đã kêu gọi tăng áp lực lên Israel trong tất cả các khu vực xung đột. Nhân dịp kỷ niệm 200 ngày kể từ khi chiến tranh bùng nổ, tình hình cần được thắt chặt trên mọi mặt trận, người phát ngôn của lữ đoàn al-Qassam của Hamas, Abu Ubaida, cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Hezbollah

Tấn công sâu vào lãnh thổ Israel

Theo tuyên bố của chính mình, Hezbollah đã xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Israel bằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hơn bao giờ hết kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Mục tiêu của cuộc tấn công là các căn cứ quân sự của Israel ở phía bắc thành phố Acre.

Mỹ

Phản ứng trước hành động biểu tình

Trước tình hình căng thẳng do cuộc chiến giữa Israel và phiến quân Hồi giáo Hamas, nhiều trường đại học ưu tú ở Mỹ đang phải chịu áp lực ngày càng tăng.

Để xoa dịu tình hình, Đại học Columbia nổi tiếng của New York đã chuyển giảng dạy sang chế độ trực tuyến, như hiệu trưởng trường đại học Nemat Shafik đã tuyên bố. Đã có hơn 40 vụ bắt giữ trong các cuộc biểu tình chống Israel tại Yale.

Xác nhận các cuộc tấn công vào lực lượng quân sự Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức xác nhận các cuộc tấn công của lực lượng dân quân thân Iran nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria vào Chủ nhật. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết: Vào ngày 22/4, lực lượng dân quân liên kết với Iran đã thực hiện hai cuộc tấn công bất thành vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria. Đây là cuộc tấn công đầu tiên vào quân đội đồn trú trong khu vực kể từ ngày 4 tháng 2. Chính phủ Iraq phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo an ninh cho lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria khỏi các cuộc tấn công của các nhóm này.

Lầu Năm Góc ban đầu giữ kín thông tin. Hôm thứ Hai, họ chỉ cho biết các lực lượng trong khu vực đã phá hủy bệ phóng tên lửa cùng với máy bay chiến đấu như một biện pháp tự vệ sau khi có báo cáo về một cuộc tấn công tên lửa thất bại gần một căn cứ ở phía đông bắc Syria. Không có ai từ phía Mỹ bị thương.

EU

Kêu gọi nối lại nguồn tài trợ của UNRWA

Ủy viên Viện trợ Nhân đạo EU, Janez Lenarcic, và quốc gia tài trợ quan trọng nhất là Na Uy đã kêu gọi nối lại nguồn tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ người Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) gây tranh cãi. Lenarcic viết trên dịch vụ trực tuyến: Tôi kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ UNRWA - huyết mạch của những người tị nạn Palestine.

Hôm thứ Hai, một ủy ban điều tra độc lập đã phát hiện ra “vấn đề với tính trung lập” của UNRWA. Tuy nhiên, Israel vẫn chưa cung cấp bằng chứng chứng minh cáo buộc của mình rằng một số lượng đáng kể nhân viên của cơ quan Liên hợp quốc là thành viên của các tổ chức khủng bố, báo cáo của ủy ban do cựu Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna chủ trì cho biết.

Ireland

Lên tiếng về sự man rợ ở Gaza

Ngoại trưởng Ireland Micheál Martin đã cáo buộc Israel đánh bom bừa bãi ở Dải Gaza. Ông Martin cho biết ở Ai Cập rằng số lượng thường dân thiệt mạng cao là không thể chấp nhận được, đồng thời trích dẫn một cuộc tấn công vào cuối tuần ở Rafah khiến 17 trẻ em và hai phụ nữ trong một đại gia đình thiệt mạng.

Qatar

Kêu gọi “nghiêm túc” trong đàm phán

Hòa giải viên Qatar đã kêu gọi Israel và phiến quân Hồi giáo Hamas tham gia một cách xây dựng vào các cuộc đàm phán đang bị đình trệ về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và thả con tin. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majid al-Ansari cho biết: Chúng tôi cần thấy sự nghiêm túc của mọi người.

LHQ

Báo cáo về những ngôi mộ tập thể gây kinh hoàng

Theo một phát ngôn viên, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, Volker Türk, rất kinh hoàng trước những báo cáo về các ngôi mộ tập thể ở Dải Gaza. Người phát ngôn của Thổ Nhĩ Kỳ Ravina Shamdasani cho biết, với mức độ tàn phá tại các bệnh viện Nasser ở bệnh viện Khan Yunis và Al-Shifa ở thành phố Gaza, cũng như các báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể, cần phải gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Rõ ràng một số thi thể đã được phát hiện. Shamdasani nói: Một số người trong số họ bị trói tay, điều này tất nhiên cho thấy sự vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền quốc tế và luật nhân đạo quốc tế và cần phải điều tra thêm. Cao ủy Liên Hợp Quốc đang làm việc để có được xác nhận về các báo cáo từ phía Palestine.

Lebanon

Chết trong cuộc không kích

Một người đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào một ô tô ở Lebanon được cho là do Israel thực hiện. Các nhân chứng và truyền thông nhà nước Lebanon đưa tin rằng vụ tấn công xảy ra hôm thứ Ba tại khu vực xung quanh Adlun giữa các thành phố ven biển Sidon và Tyre, cách biên giới với Israel khoảng 40 km về phía bắc.

Iran

Lại đe dọa hủy diệt Israel

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi một lần nữa đe dọa hủy diệt Israel. Đất nước Iran vĩ đại đã trừng phạt Israel vì vụ tấn công vào khu đại sứ quán ở Damascus vào đầu tháng 4, Raisi nói trong chuyến thăm nước láng giềng Pakistan. Nếu Israel phạm sai lầm và tấn công thánh địa của Cộng hòa Hồi giáo Iran, tình hình sẽ khác. Và không chắc chắn rằng bất cứ điều gì của chế độ theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái (Israel) vẫn còn, giáo sĩ cực kỳ bảo thủ đe dọa.

Tổng thống không đề cập đến vụ tấn công bị nghi ngờ của Israel vào thành phố Isfahan của Iran hôm thứ Sáu. Vào ngày 13 tháng 4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã thực hiện một cuộc tấn công lớn vào Israel bằng máy bay không người lái và tên lửa, sau vụ tấn công bị nghi ngờ của Israel vào đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria. Hai tướng lĩnh và năm thành viên khác của Lực lượng Vệ binh Cách mạng hùng mạnh đã thiệt mạng trong cuộc tấn công hồi đầu tháng này.

Bác bỏ lệnh trừng phạt của EU

Ngoại trưởng Iran Hussein Amirabdollahian đã mô tả các biện pháp trừng phạt theo kế hoạch chống lại đất nước của ông sau cuộc tấn công lớn vào Israel là “bất hợp pháp” và “đáng tiếc”.

Tại cuộc họp ở Luxembourg hôm thứ Hai, ngoại trưởng của 27 nước thành viên EU đã chỉ đạo trưởng đoàn ngoại giao EU Josep Borrell trình bày các đề xuất cụ thể về các lệnh trừng phạt. Mục đích của chúng là có thể áp đặt thêm các hạn chế thương mại đối với Iran nhằm gây khó khăn hơn cho nước này trong việc chế tạo và phát triển máy bay không người lái và tên lửa. Ngoài ra, nước này cũng có kế hoạch áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân, tổ chức và công ty liên quan đến việc sản xuất máy bay không người lái, tên lửa và chuyển giao chúng cho các đồng minh của Iran ở Trung Đông.

Đặc biệt, nền tảng của các kế hoạch trừng phạt là cuộc tấn công lớn của Iran vào Israel bằng máy bay không người lái và tên lửa cách đây hơn một tuần, sau một cuộc tấn công bị nghi ngờ của Israel vào đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria.

Radar phòng không bị tấn công

Hình ảnh vệ tinh hôm thứ Hai cho thấy hành động trả đũa của Israel chống lại Iran có thể đã gây ra thiệt hại lớn hơn mức mà giới lãnh đạo Iran muốn thừa nhận. Những hình ảnh từ công ty "Planet Labs PBC" cho thấy một khu vực được sử dụng làm địa điểm triển khai hệ thống phòng không của Nga - có thể nhìn thấy dấu vết của lửa ở đó.

Iran tấn công Israel bằng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào đêm 14/4 - cuộc tấn công gần như bị lực lượng phòng không của Israel đẩy lùi hoàn toàn. Israel đã tuyên bố đáp trả cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có của Iran. Sáng sớm ngày 19 tháng 4, một số vụ nổ đã được báo cáo từ Iran gần thành phố Isfahan, nơi đặt trung tâm nghiên cứu hạt nhân của Iran.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang